Việt Nam mong muốn nhiều doanh nghiệp Singapore đến đầu tư

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/11/2017 20:17 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Singapore tới đầu tư tại Việt Nam.

Sáng nay (27/11), tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Singapore hiện đang đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ xây dựng các chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn lớn của Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; cải tạo đô thị, xây dựng thành phố thông minh; các khu công nghiệp công nghệ cao; năng lượng tái tạo; giáo dục; nông nghiệp, kết nối hàng không; phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời mong muốn Việt Nam tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh thông thoáng.

Ghi nhận những kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nói chung và các doanh nghiệp Singapore nói riêng tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, năng lượng tái tạo, y tế, sinh học, cơ khí chính xác, du lịch, doanh nghiệp khởi nghiệp... Nhấn mạnh các địa phương của Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, ngày càng có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Singapore tới đầu tư tại Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến dâng hoa tượng đài Bác Hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước