Việt Nam - Nga nỗ lực đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2020

Quỳnh Trang, Chí Trung, Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 20:59 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

VTV.vn - Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục nỗ lực để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020; đồng thời phối hợp kịp thời để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu. 

Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga giai đoạn 2019 - 2020.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước