Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời

T.K (Theo BNG)-Thứ hai, ngày 11/12/2017 22:06 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời.

Tối 11/12, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng 64 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953-09/11/2017) và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-24/6/2017).

Tham dự tiệc chiêu đãi, về phía Việt Nam có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017 và đại diện các bộ, ban, ngành liên quan của Việt Nam. Về phía Campuchia có Ngài Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong 64 năm qua, kể từ ngày giành được độc lập và chân thành chúc nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tới.

Về quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Kông trong mát và có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, bằng mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ hai nước được định hình và phát triển không ngừng, từ quan hệ truyền thống, láng giềng thân thiện trở thành quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó với nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước càng được thể hiện nổi bật hơn khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh và tái thiết đất nước Campuchia. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu vì sự nghiệp độc lập dân tộc, vì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh. Đó chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải gìn giữ và vun đắp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban ngành liên quan hai nước đã tổ chức chuỗi sự kiện trong Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa rất thiết thực và hiệu quả, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.

Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Trong bài diễn văn của mình, Đại sứ Prak Nguon Hong nhắc lại kỷ niệm về 64 năm trước, ngày Campuchia giành được độc lập dưới sự lãnh đạo tài tình của Cố Quốc vương, người anh hùng vĩ đại của nhân dân Campuchia Norodom Sihanouk. Nhắc đến quan hệ hai nước, Đại sứ nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Campuchia gắn kết với nhau không chỉ bởi đường biên giới mà còn có chung dòng sông Mê Kông ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cho nhân dân hai nước và cùng có lịch sử kề vai sát cánh bên nhau vượt qua các giai đoạn gian lao, vất vả. Trong 50 năm qua, quan hệ hai nước đã thực sự phát triển hết sức vững chắc theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Đại sứ Prak Nguon Hong nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao; thương mại và đầu tư tiến triển tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 2,246 tỷ USD. Hai bên mong muốn kim ngạch thương mại song phương có thể đạt mức 5 tỷ USD vào năm 2020. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia thời gian qua đạt 81 triệu USD.

Nhân dịp này, Đại sứ Prak Nguon Hong khẳng định nhân dân Campuchia luôn luôn ghi nhớ và biết ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong quá khứ cũng như hiện tại, nhất là trong sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng năm 1979.


Mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia Mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia Thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam - Campuchia Thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam - Campuchia Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước