Vĩnh Long: Rầm rộ tình trạng bán đất mặt ruộng

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 17:41 GMT+7

VTV.vn - Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân, thời điểm này, nhiều hộ dân ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã bán đất mặt ruộng, kiếm thêm thu nhập.

Tại cánh đồng thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ, những ngày qua, rất nhiều thương lái đến tìm mua đất mặt ruộng với giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/công. Đất mặt được cho vào bao và mang về TP.HCM bán cho những người trồng cây cảnh.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Hồ cho biết, lớp đất mặt ruộng chứa nhiều dinh dưỡng. Nếu nông dân bán đi lớp đất này, năng suất những vụ lúa kế tiếp sẽ không cao và phải tốn nhiều chi phí để bón phân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước