Voi rừng phá hoại hoa màu ở Đồng Nai

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/03/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, voi rừng đã xuất hiện khoảng 7 - 8 lần và thường xuất hiện từ tối cho tới sáng sớm hôm sau mới trở lại rừng.

Từ cuối tháng 2 đến nay, voi rừng liên tục kéo về ấp 4 và ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để tìm thức ăn, phá hoại hoa màu, đe dọa đến cuộc sống của người dân.

Đến thời điểm hiện tại, voi rừng đã xuất hiện khoảng 7 - 8 lần và thường xuất hiện từ tối, cho tới sáng sớm ngày hôm sau mới trở lại rừng. Số lượng đàn voi từ 12 - 15 con, có cả voi con và voi trưởng thành.

Nguyên nhân có thể là do trước đây, địa bàn hoạt động của voi rộng trên 50.000 ha, nhưng nay bị thu hẹp còn khoảng 30.000 ha, dẫn đến việc voi rừng thiếu vùng sinh cảnh sống, nên phải kéo đến các cánh rừng giáp khu dân cư, thậm chí vào vườn nhà dân để tìm thức ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

voi rừng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước