Vụ án 4 bà cháu bị giết hại tại nhà: Bà ôm chặt lấy các cháu nhỏ ở hiện trường

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 17:54 GMT+7

VTV.vn - 7h sáng, tại TP.Uông Bí, chị Thanh đi làm về thì phát hiện mẹ đẻ, 2 đứa con và 1 người cháu bị chết trong nhà và có dấu hiệu tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng

Sáng ngày 24/9, tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra vụ việc 4 người trong 1 gia đình bị giết hại dã man. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh - chủ hộ gia đình đi làm ca về nhà phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (1955), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (2007) và cháu Phạm Thu Hà (2008); 1 cháu con chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (2013) bị chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.

Ngay sau khi nhận được tin, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy cùng Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, động viên thăm hỏi gia đình chị Vũ Thị Thanh, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Để kịp thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí, Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ninh, phường Phương Nam quyết định hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Vụ án 4 bà cháu bị giết hại tại nhà: Bà ôm chặt lấy các cháu nhỏ ở hiện trường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra (Ảnh người dân cung cấp)

Hiện trường vụ án mạng là ngôi nhà nằm ở cuối con đường. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra án mạng có rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập. Ông Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Vụ án 4 bà cháu bị giết hại tại nhà: Bà ôm chặt lấy các cháu nhỏ ở hiện trường - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng giết 4 bà cháu (Ảnh do người dân cung cấp)

Được biết gia đình nạn nhân sinh sống là ngôi nhà 2 tầng trong khuôn viên khá rộng. Cả 4 nạn nhân đều tử vong trong nhà, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Được biết chồng bà Hát làm bảo vệ ở chợ ban đêm, còn chị Thanh - con gái bà Hát làm nhân viên tại cây xăng cách nhà khoảng 700m.

Theo người dân xung quanh, nhà bà Hát có nuôi chó nhưng không hiểu sao người dân xung quanh không nghe thấy tiếng chó sủa. Một người hàng xóm kể lại, khi họ chạy vào thấy bà Hát đã tử vong nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy các cháu nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước