Vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi tiêm: Gia đình yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân

Trần Quyết (VTV9)-Thứ hai, ngày 23/04/2018 09:34 GMT+7

VTV.vn - Gia đình nữ nạn nhân bị dị ứng và tử vong sau khi tiêm thuốc tại Bệnh viện An Sinh (TP.HCM) đã đề nghị làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc này.

Anh Phan Nguyễn Phước, chồng nạn nhân, cho biết, trước đó, anh đưa vợ tới Bệnh viện An Sinh, quận Phú Nhuận, TP.HCM để chữa dị ứng ngứa. Trong khi bệnh viện thực hiện truyền nước cho vợ mình, anh về nhà đón con. Sau gần 2 tiếng, khi quay trở lại, anh thấy vợ đã có chuyện chẳng lành.

Anh được bác sỹ thông báo, bệnh nhân bị ngưng tim và đang được can thiệp xử lý. Trong đêm, vợ anh tỉnh lại nhưng đến sáng lại phải cho thở máy và đặt ống hút dịch. Sau đó, bệnh viện thông báo với anh phải chuyển viện cấp cứu lên tuyến trên. Tuy nhiên, tại Bệnh viện 115, mặc dù bệnh nhân được đội ngũ y, bác sỹ cứu chữa, nạn nhân đã tử vong sau gần một ngày nhập viện.

Tổ chức tang lễ tại nhà, nhiều bà con lối xóm không khỏi thương tiếc và bất ngờ bởi trước đó, chị NT. hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chị NT. và anh Phước. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột ở độ tuổi còn rất trẻ đối với gia đình là một tổn thất quá lớn. Chị ra đi để lại hai đưa con thơ 1 và 3 tuổi.

Hết sức đau buồn trước cái chết vô lý của vợ, anh Phước đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của bệnh viện khi điều trị dị ứng cho chị NT. Ngoài ra, anh Phước cảm thấy thất vọng hơn khi tới thời điểm này không nhận được bất cứ sự chia buồn nào từ phía bệnh viện.  


Vào viện chữa dị ứng, nữ bệnh nhân tử vong sau 3 mũi tiêm Vào viện chữa dị ứng, nữ bệnh nhân tử vong sau 3 mũi tiêm

VTV.vn - Vào bệnh viện khám vì bị dị ứng gây ngứa, nổi mề đay, nhưng chỉ sau 3 mũi tiêm, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và tử vong sau đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước