Đất mương Nghĩa Đô, Hà Nội: Vi phạm nghiêm trọng nhưng khắc phục không dễ

Tuyết Mai, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 10:36 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên VTV, việc khắc phục những tồn tại, nhất là khi sự việc đã diễn ra cách đây gần chục năm, là điều không dễ dàng.

Mương thoát nước Nghĩa Đô ở quận Cầu Giấy được UBND Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng trong 50 năm là vi phạm nghiêm trọng về đất đai và quy hoạch. Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong cuộc họp xử lý vi phạm của Hà Nội về vấn đề này.

Cuộc họp cũng yêu cầu thành phố phải xử lý trước ngày 1/4 và báo cáo Chính phủ. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, việc khắc phục những tồn tại, nhất là khi sự việc đã diễn ra cách đây gần chục năm là điều không dễ dàng. Phóng sự sau sẽ giải thích rõ hơn.

Vướng mắc thu hồi đất mương Nghĩa Đô, Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước