Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy lớn ở Cần Thơ

Huỳnh Tâm, Lý Của (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 14:35 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xảy ra tại Công ty Công ty Kwong Lung - Meko, thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, được xác định là do chập điện.

Sáng nay, 23/3, hàng ngàn công nhân tại Công ty Công ty Kwong Lung - Meko, thuộc khu công nghiệp Trà Nóc hốt hoảng bỏ chạy vì xảy ra vụ cháy lớn.

Tính đến 13h, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Ngành chức phải đập phá các bức tường để tiếp cận và dập tắt ngọn lửa. Thông tin ban đầu từ ngành chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h tại phía sau kho của công ty này.

Do công ty chuyên may mặc nên phần lớn là các chất liệu dễ cháy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, gần 2.000 công nhân của nhà máy đã ra khỏi khu vực cháy.

Do đám cháy quá lớn nên UBND thành phố Cần Thơ phải huy động tất cả các lực lượng để khống chế và dập tắt. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước