Xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé 13 tuổi tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 17:57 GMT+7

Bác sĩ Trần Thanh Linh, cán bộ bệnh viện Chợ Rẫy phân tích bệnh trạng của bé Huỳnh Như

VTV.vn - Theo thông tin từ người thân, cháu Võ Thị Huỳnh Như được bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bị choáng tim - viêm cơ tim cấp trước khi qua đời.

Theo thông tin của phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 từ hiện trường, bé Võ Thị Huỳnh Như được đưa tới phòng khám Phúc An tại Củ Chi khi có biểu hiện mẩn ngứa, nổi nốt đỏ hai bên đùi và sốt nhẹ. Tại đây, cháu Quỳnh Như được tiêm một loại thuốc chưa rõ tên. Sau 10 phút, cháu bé bị hôn mê sâu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp đó là bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị. Sáng ngày 5/1, cháu Như đã tử vong.

Xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé 13 tuổi tại TP.HCM - Ảnh 1.

Giấy ra viện của bé Huỳnh Như tại viện Nhi đồng 1

Trình bày tại cơ quan công an, anh Võ Văn Lòng – người nhà bé Huỳnh Như cho biết, vào ngày 3/1/2017, cháu Như có ăn thịt bò và bị dị ứng. Sau khi tới bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cháu bé được chẩn đoán bị viêm cơ tim và sốc tim, đồng thời yêu cầu chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Ở bệnh viện Chợ Rẫy, Huỳnh Như được bác sĩ chẩn đoán bị choáng tim - viêm cơ tim cấp. Dù đã tiến hành điều trị nhưng cháu bé đã không thể qua khỏi và đã qua đời.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước