Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống

Hoa Cương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy nước mặt sông Đuống đã được khởi công sáng 9/3 tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Được quy hoạch trên diện tích gần 62 ha tại địa bàn 2 xã: Phù Đổng và Trung Mầu thuộc huyện Gia Lâm. Nhà máy nước mặt sông Đuống là một dự án quy mô lớn mang tính liên vùng, liên tỉnh, đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư phù hợp với chủ trương Quy hoạch cấp nước mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 3 triệu dân sinh sống ở khu vực Đông Bắc và phía Nam thành phố Hà Nội và một số vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên.

Tại Lễ khởi công, Công ty CP Nước mặt sông Đuống đã trao tặng 12 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện Gia Lâm, nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước