Xe chở hàng lậu - “Hung thần” ở biên giới Tây Nam

Đặng Công (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/09/2016 13:03 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực biên giới Tây Nam, những chiếc xe máy chở thuốc lá lậu được người dân gọi là “hung thần”.

Dù thời điểm này chưa có lũ nhưng tình hình buôn lậu thuốc lá ngoại trên biên giới Tây Nam vẫn khá rầm rộ. Xuồng máy vừa cập bến sông Sở Thượng, những thùng thuốc lá đã nhanh chóng được chuyển lên bờ. Ngay lập tức, "xe ôm" chở thuốc lá nổ máy, rú ga, điều khiển xe về hướng về thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đến Quốc lộ 30, "xe ôm" chở thuốc lá tập trung thành từng nhóm từ 3 - 5 xe. Với tốc độ 60 - 70 km/h, chưa đến 1 tiếng sau, thuốc lá ngoại nhập lậu đã về đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ở tỉnh Long An, "xe ôm" chở thuốc lá hoạt động còn rầm rộ hơn. Người dân sở tại cho biết, lực lượng chở thuê này rất manh động. Phát hiện người lạ ngăn chặn, họ sẵn sàng lao xe vào hoặc ra tay dằn mặt. Ở đây, "xe ôm" chở thuốc là "hung thần". Với mỗi chuyến hàng trót lọt, họ được trả công từ 200.000 - 300.000 đồng, số tiền tuy không lớn nhưng vẫn đủ để các "xe ôm" "bán mạng" trên những cung đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước