Nóng bỏng thuốc lá lậu trên tuyến biên giới Tây Nam

Đặng Công (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/09/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ cần nhận được yêu cầu, chủ kho sẽ vượt biên đem từng bọc thuốc lá lớn qua biên giới.

Khác hẳn với sự im ắng lúc ban ngày, khi đêm xuống, nước lên, khu vực Gò Tà Mâu thuộc phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đôcs, An Giang bỗng lột xác thành thánh địa hàng lậu. Những chiếc xe máy chở thuốc lá lao đi trên con đường ven kênh Vĩnh Tế, để đến các kho hàng trong thành phố Châu Đốc.

Ngược lên tỉnh Long An, tại Cửa khẩu Mỹ Quý Tây khá ít người và hàng hóa qua lại. Tuy nhiên, ở hai bên cánh gà, thuốc lá được vận chuyển khá nhiều. Ở đây, thuốc lá ngoại được vác vai qua biên giới giữa ban ngày.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long An là những tỉnh tiếp giáp với Camphuchia. Giữa tháng 9 nước ít nhưng tình hình buôn lậu vẫn không giảm. Phía bên kia biên giới, hàng hóa vẫn tập kết đầy trong các kho. Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, thuốc lá ngoại sẽ vượt biên tràn vào các kho hàng trong nội địa.​

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước