Xe cứu thương hú còi liên tục, ô tô vẫn “đủng đỉnh” không nhường đường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 08:19 GMT+7

VTV.vn - Dù đang cấp cứu bệnh nhân, liên tục hú còi ra hiệu nhưng xe cứu thương vẫn bị xe con đi phía trước cản đường.

Theo quy định trong luật giao thông đường bộ, xe ưu tiên bao gồm các loại: xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát làm nhiệm vụ, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường và đoàn xe tang...

Thế nhưng, lái xe ô tô 4 chỗ vẫn "đủng đỉnh" cho xe di chuyển trước mũi xe cấp cứu, dù còi, đèn là các loại tín hiệu xin đường đã phát huy hết khả năng.

Việc vi phạm quy định trong đoạn hình ảnh này là rõ ràng, nhưng ở một góc độ khác, về đạo đức lái xe, trong các bài học được dạy khi mỗi lái xe học nghề đều nhấn mạnh việc phải chấp hành tuyệt đối việc nhường đường cho các loại xe ưu tiên trong mọi trường hợp.

Người ngồi lái trên chiếc xe đã cản trở xe cấp cứu này hoặc nên học lại, nhất là về ý thức đi đường, hoặc nên thu hồi bằng lái với kiểu đi đường ngang tàng và nguy hiểm đó.

Xe tải không nhường đường suýt gây tai nạn Xe tải không nhường đường suýt gây tai nạn

VTV.vn - Một chiếc xe tải suýt đâm vào chiếc xe tải khác đi cùng chiều khi không nhường đường cho chiếc xe này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước