Xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm: 120 người bị triệu tập tới tòa

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 11:54 GMT+7

Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên xử sáng nay. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng nay (18/4), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Văn Thắm và 30 bị cáo khác.

Đầu giờ sáng nay, Chủ tọa phiên tòa Ngô Hồng Phúc đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở do có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của 31 bị cáo, một số nguyên đơn dân sự và những người có quyền lợi liên quan đến vụ án. 

Hội đồng xét xử đã triệu tập tổng cộng 120 người tham gia phiên tòa. Những bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt là Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn. 

Tham gia phiên tòa ngoài đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, còn có các luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Sáng nay, tòa chỉ làm thủ tục kiểm tra căn cước của các bị cáo và đọc lại bản án sơ thẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 29/4 tới đây.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình chỉ ra 4 bài học sau xét xử đại án Hà Văn Thắm Chánh án Nguyễn Hòa Bình chỉ ra 4 bài học sau xét xử đại án Hà Văn Thắm Vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại OceanBank: Hà Văn Thắm tới phiên tòa với tư cách người làm chứng Vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại OceanBank: Hà Văn Thắm tới phiên tòa với tư cách người làm chứng Tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm Tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước