Xét xử phúc thẩm vụ PVN góp 800 tỷ vào OceanBank

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 14:48 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào OceanBank.

Sáng nay (19/6), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank). Sau khi Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm, toàn bộ 7 bị cáo trong vụ án này đã có đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù, Nguyễn Xuân Sơn 30 tháng tù, Ninh Văn Quỳnh 23 năm tù

Ngoài án phạt tù, bị cáo Đinh La Thăng còn phải bồi thường 600 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh bồi thường 100 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh La Thăng đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được miễn trách nhiệm dân sự bồi thường 15 tỷ đồng cho PVN, buộc bị cáo Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về số tiền 180 tỷ đồng mà Nguyễn Xuân Sơn đã chuyển cho Ninh Văn Quỳnh để dùng vào việc chăm sóc khách hàng PVN/ chứ không phải chỉ là 20 tỷ đồng cho cá nhân bị cáo Quỳnh.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước