Xóa bỏ bất bình đẳng giới trong việc sở hữu đất đai

Thu Hiền - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 20:31 GMT+7

VTV.vn - Theo Viện nghiên cứu phát triển xã hội, tại Việt Nam, hiện chỉ khoảng 10% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ cùng với chồng.

Nhân ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, 25/11, hãy nhìn nhận bất bình đẳng giới theo góc nhìn đặc biệt, thông qua dự án "Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ tại Việt Nam", do Viện nghiên cứu phát triển xã hội thực hiện.

Theo Viện nghiên cứu phát triển xã hội, tại Việt Nam, hiện chỉ khoảng 10% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ cùng với chồng. Điều này khiến cho người phụ nữ ít có điều kiện đưa ra quyết định kiểm soát về tài sản đất đai.

Chính vì thế, đơn vị đã triển khai dự án "Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ tại Việt Nam" để nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu tài sản của phụ nữ và bình đẳng giới. Qua hai năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện dự án đã được triển khai ở 8 xã nông thôn của hai tỉnh Long An, Hưng Yên và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước