Xóa công chứng - Hiệu quả trong cải cách hành chính tại TP.HCM

Trần Quyết - Tuấn Anh (VTV9)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 17:52 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM là một trong các địa phương đi đầu áp dụng bỏ thủ tục sao y chứng thực, mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính, hỗ trợ thuận lợi cho người dân.

Thay vì phải tới UBND phường hoặc phòng công chứng để có dấu chứng thực sao y bản chính cho các bản photo như trước kia, giờ đây anh Cao Phan Bình (quận 12, TP.HCM) chỉ cần kèm theo bản gốc và tới thẳng UBND quận 12 là đã đủ điều kiện để được tiếp nhận hồ sơ.

Chỉ một thủ tục được lược bỏ nhưng đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân cũng như cán bộ tiếp nhận hồ sơ bằng cách đối chiếu trực tiếp bản photo với bản gốc, đem lại độ chính xác ở mức cực kỳ cao trong khâu thẩm định. Từ đầu năm đến nay, bình quân UBND quận 12 đã tiếp nhận và giải quyết từ 500 - 600 hồ sơ/ngày, trong đó chủ yếu là giải quyết thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và nhà ở.

Ngoài chuyên môn cao và thành thạo nghiệp vụ, việc lược bỏ được những thủ tục không cần thiết đã đem lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Không chỉ đem lại hiệu quả cao trong giải quyết hồ sơ, cải cách xóa công chứng đang ngày càng nhận được sự hài lòng từ phía người dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Các dự án hợp tác công tư PPP không cần xin chứng nhận đầu tư Các dự án hợp tác công tư PPP không cần xin chứng nhận đầu tư

VTV.vn - Từ ngày 19/6 tới, nhà đầu tư muốn tham gia vào các dự án hợp tác công tư PPP sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước