Xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng ở Cà Mau

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 15:05 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Cà Mau, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát ở các đàn gia súc, khi mới đây ngành thú y đã phát hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn.

Tại khu vực xảy ra ổ dịch lở mồm long móng đã khiến 12 con heo bị tiêu hủy thuộc địa bàn xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điều đáng nói, nơi đây chưa từng xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng và cũng không phải là khu vực tập trung chăn nuôi heo với quy mô lớn để dịch bệnh có điều kiện lây lan.

Theo chủ hộ chăn nuôi tại đây, cách đây vài ngày đàn heo có dấu hiệu lở mồm và móng bị bong ra. Sau khi ngành thú y tiến hành lấy mẫu cho ra kết quả dương tính với virus lở mồm long móng type O. Do dịch bệnh này có mức độ lây lan giữa heo với heo rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao, nên ngành thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo mắc bệnh.

Song song đó, ngành thú y Cà Mau cũng áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống và giám sát dịch bệnh, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng. Tính đến thời điểm này, tổng đàn heo trên địa bàn Cà Mau là hơn 128.000 con. Do số lượng heo còn ít nên Cà Mau còn phải nhập một lượng lớn heo ngoài tỉnh.

Hiện dịch lở mồm long móng có thể lây lan qua nhiều đường và chưa có vaccine đặc trị. Do đó, để đề phòng dịch bệnh hiệu quả, ngành thú y khuyến cáo, tốt nhất người chăn nuôi cần phải theo dõi và tiêm phòng đầy đủ cho đàn heo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước