Nỗ lực phát triển chương trình truyền hình giải trí trên nền tảng số để giữ chân khán giả

Lan Chi-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 16:33 GMT+7

VTV.vn - Phát triển nội dung các chương trình truyền hình giải trí trên nền tảng số nhằm giữ chân khán giả là vấn đề đang được các nhà sản xuất truyền hình lưu tâm.

"Khoảng 5 năm gần đây, khán giả trẻ ở Việt Nam tiếp cận với Internet, You Tube coi đó là một kênh để xem rất nhiều chương trình giải trí. Đối với những người làm truyền hình, nắm bắt được thói quen mới của khán giả, họ đã bắt đầu tìm cho mình những cách sản xuất nội dung để làm sao vừa đảm bảo tính hấp dẫn, thói quen của khán giả đối với truyền hình truyền thống nhưng đồng thời cũng phải có những cách thức chuyển đổi để phù hợp với một thế hệ khán giả mới" - đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài THVN (VFC) chia sẻ mở đầu hội thảo "Phát triển nội dung truyền hình giải trí trong bối cảnh chuyển dịch số". Đây là một hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam - Telefilm 2018 vừa diễn ra sáng nay (8/6).

Mở đầu hội thảo, ông Đỗ Thanh Hải đã giới thiệu về những nội dung được Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên nền tảng số trong những năm gần đây để bắt kịp thói quen của người xem truyền hình trong thời đại số hiện nay thông qua VTVGo, Báo điện tử VTV News và VTV Giải trí. Trong đó, với VTV Giải trí - ứng dụng mới được Đài THVN ra mắt khán giả từ đầu năm 2018 đang ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Nỗ lực phát triển chương trình truyền hình giải trí trên nền tảng số để giữ chân khán giả - Ảnh 1.

Bàn luận rõ hơn về phương thức sản xuất chương trình truyền hình trên nền tảng số, trong buổi hội thảo hôm nay, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Trưởng Ban Thanh thiếu niên, Đài THVN đã có những chia sẻ về chủ đề "Điểm chạm giữa truyền hình và số". Lấy ví dụ từ chương trình Cất cánh của kênh VTV6, khi những video giới thiệu chương trình hay trích đoạn trong chương trình được đăng tải trên nền tảng số đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích và chia sẻ của khán giả thế hệ số.

Không chỉ có Cất cánh, thời gian qua, VTV6 cũng phát triển nhiều nội dung trên nền tảng số để thu hút khán giả trẻ - lớp khán giả chủ lực của kênh truyền hình này. Điều đó đã phần nào chứng tỏ sự cần thiết của việc phát triển nội dung chương trình truyền hình trên nền tảng số để góp phần giữ chân khán giả.

Trong khi đó, nhà báo Nhật Hoa - Giám đốc Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục, Đài THVN lại chỉ ra một mặt khác của vấn đề này. Đó chính là các chương trình giải trí trên môi trường Internet có phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng hay không? Bởi thực tế là đang tồn tại những chương trình không phù hợp với lứa tuổi của con trẻ mà bố mẹ các em không thể kiểm soát hết việc con mình xem gì hàng ngày.

Song, nhà báo Nhật Hoa cũng giới thiệu tới những vị khách tham dự hội thảo các chương trình giải trí bổ ích dành cho trẻ em đang được phát trên kênh VTV7 trong 2 năm qua. Bởi trẻ em là đối tượng rất dễ bị thu hút bởi các chương trình giải trí. Qua phần trình bày của nhà báo Nhật Hoa, các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình tham dự hội thảo hôm nay cũng hiểu rõ hơn về cách sản xuất các chương trình truyền hình giải trí dành cho trẻ em mà VTV7 đang thực hiện cũng như các chương trình sản xuất riêng cho VTV Giải trí.

Ngoài ra, hội thảo còn có phần thuyết trình của bà Hà Thị Tú Phượng - CEO Metub Network với những dẫn chứng cụ thể về tỷ lệ người xem và nội dung các chương trình giải trí được yêu thích trên nền tảng số.

Kết luận tại hội thảo, ông Đỗ Thanh Hải khẳng định rằng khán giả hiện nay đang có xu hướng xem các nội dung qua nền tảng số (online) nên việc theo dõi phản hồi của khán giả, tận dụng nền tảng online để lan toả chương trình tới đông đảo khán giả sẽ là cách hiệu quả để giữ chân khán giả xem các chương trình truyền hình.

"Việc chuyển dịch số trong sản xuất các chương trình truyền hình có tác động trực tiếp đến khán giả. Vì vậy, những chương trình có sức ảnh hưởng với công chúng trên sóng VTV đang có thêm những sản phẩm phái sinh phát trên nền tảng số. Với tốc độ phát triển của Internet và xu hướng chuyển dịch số, việc hiểu và biết cách sử dụng nền tảng công nghệ là vô cùng quan trọng. Nhà sản xuất cần biết điểm mạnh của nền tảng online để khai thác thêm các nội sung phái sinh từ những nội dung sẵn có dùng cho truyền hình truyền thống… để giữ chân khán giả" - ông Đỗ Thanh Hải kết luận.

Telefilm 2018: Phát triển nội dung truyền hình giải trí trong bối cảnh dịch chuyển số Telefilm 2018: Phát triển nội dung truyền hình giải trí trong bối cảnh dịch chuyển số

VTV.vn - Hội thảo “Phát triển nội dung truyền hình giải trí trong bối cảnh dịch chuyển số” do VFC chủ trì diễn ra sáng 8/6 tại triển lãm Telefilm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước