Biến trẻ em thành chiến binh đánh bom tự sát - Chiêu thức khủng bố dã man của IS

Ban Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 25/08/2016 05:50 GMT+7

VTV.vn - Một vấn đề đáng quan ngại là lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng các thiếu niên, thậm chí là trẻ em, đeo bom quanh mình thực hiện hành động đánh bom tự sát.

Cách đây vài ngày, cảnh sát Iraq đã bắt giữ một cậu bé 11 tuổi gần nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Kirkuk với một chiếc đay bom cài thuốc nổ trên người. Vụ bắt giữ diễn ra sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào một đám cưới tại một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ khiến 54 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Theo lời khai của các nhân chứng, đối tượng thực hiện tấn công có thể là một thiếu niên 12 - 14 tuổi và nhiều khả năng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau vụ đánh bom này.

Việc sử dụng trẻ em và phụ nữ trong các vụ tấn công công liều chết là thủ đoạn đã được những kẻ khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sử dụng trong thời gian gần đây. Theo nghiên cứu của Trung tâm Chống khủng bố quốc tế, trong năm 2015, có tới 89 trẻ em đã thiệt mạng khi tham gia các vụ tấn công liều chết của IS và con số này tiếp tục tăng thêm trong năm 2016.

Báo cáo tình báo của Mỹ cho biết IS duy trì một đơn vị tấn công toàn là chiến binh trẻ em. Những đứa trẻ này bị bắt trong các vùng mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm đóng, bị IS "nhồi sọ" những tư tưởng cực đoan, bị ép buộc phải tham gia các hoạt động tấn công đẫm máu và đánh bom tự sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước