Giá điện tăng 8,36% tác động thế nào với người tiêu dùng và nền kinh tế?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 06:06 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia phân tích về giá cả và thị trường PGS. TS. Ngô Trí Long, khách mời của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 21/3, sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này.

Hóa đơn tiền điện của mỗi gia đình dự kiến sẽ tăng thêm khoảng từ 7.000 đến 77.000 đồng mỗi tháng khi giá bán lẻ điện bình quân tăng lên 8,36%. Đây là một trong những thông tin được đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra sau khi giá điện mới được công bố ngày 19/3.

Cũng theo Bộ Công Thương, nguyên nhân của việc tăng giá điện lần này là do giá đầu vào của điện như dựa trên các yếu tố đầu vào như than, khí đều tăng giá, ngoài ra còn chênh lệch tỷ giá còn treo trước đây.

Trong khi đó, theo EVN, tập đoàn này dự kiến thu thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng giá điện 8,36% từ ngày 20/3. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này sẽ được EVN chi trả cho các đối tác cung cấp khí, than, nhà máy điện bán cho EVN....

Về tác động tới tăng trưởng, chỉ số giá tiêu dùng, Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê tính toán, với mức tăng giá điện 8,36% sẽ làm giảm 0,22% GDP và chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,29% nhưng vẫn đảm CPI năm 2019 khoảng 3,3-3,9% và dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước