Hàn Quốc định triển khai phòng thủ tên lửa tầm cao: Căng thẳng leo thang?

Ban Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 09/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm gần đây, Mỹ và Hàn Quốc đã đề cập nhiều lần đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Việc Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đã đẩy Hàn Quốc tới quyết định cứng rắn hơn là chính thức bắt đầu đàm phán với Mỹ về khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga.

Trong vòng tham vấn về an ninh Đông Bắc Á diễn ra ngày 4/3 tại Moscow, Nga và Trung Quốc đã nhất trí rằng việc triển khai tên lửa tầm cao giai đoạn cuối sẽ làm leo thang căng thẳng, gây phương hại đến tình trạng cân bằng chiến lược trong khu vực và trực tiếp làm tổn hại các lợi ích an ninh chiến lược của Bắc Kinh và Moscow.

Để tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay ông Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước