Phòng chống mua bán người: Đừng im lặng!

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/08/2018 06:13 GMT+7

VTV.vn - Nạn nhân của tình trạng mua bán người thường im lặng và chính sự im lặng này khiến cơ quan chức năng khó lòng bắt những kẻ phạm tội để xử lý theo pháp luật.

80% nạn nhân của tinh trạng mua bán người bị đưa ra nước ngoài. Con số này có xu hướng ngày càng tăng. Trong khi đó, việc xử lý hình sự với những kẻ buôn bán người đang gặp một số khó khăn do không ít nạn nhân thiếu sự hợp tác với cơ quan chức năng.

Nhiều vụ việc mua bán người bị phát hiện nhưng luôn gặp vướng mắc trong quá trình tố tụng. Bộ luật hình sự năm 2015 có những điều luật quy định về tội danh mua bán người nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn dưới luật, cùng với đó là các khó khăn khác khiến cơ quan pháp luật lúng túng trong việc xử lý các đối tượng phạm tội.

Thượng tá Đinh Văn Trình – Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Minh Hương – Trưởng ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ cùng đưa ra những bình luận, phân tích để làm rõ hơn về vấn đề này.

Thách thức phòng chống mua bán người Thách thức phòng chống mua bán người Sơn La hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” Sơn La hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” Ai cũng có thể là nạn nhân của nạn mua bán người Ai cũng có thể là nạn nhân của nạn mua bán người

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước