Thế giới hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030

Ban thời sự-Thứ tư, ngày 02/12/2015 07:16 GMT+7

VTV.vn - Thế giới đang hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS sau 15 năm tiếp theo, tức vào năm 2030. Trong đó, việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 của LHQ là nền tảng cơ bản.

Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) do virus HIV gây ra, được thế giới phát hiện từ năm 1981 và sau đó trở thành đại dịch. Trước đây, dịch bệnh HIV/AIDS bị lo ngại sẽ không thể ngăn ngừa và chấm dứt được, thì sau hơn 3 thập kỉ AIDS hoành hành, đã xuất hiện những tia hy vọng mới về việc chấm dứt đại dịch này. Đó là nhờ một chiến lược "nhanh" do LHQ khởi xướng nhằm mục tiêu chấm dứt dịch AIDS trên toàn cầu sau 15 năm nữa.

Chiến lược này đề ra mục tiêu 3 con số "90-90-90" do LHQ đưa ra trong việc phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020. Mục tiêu này được đưa ra tại Hội nghị về AIDS toàn cầu ở Australia vào tháng 7 năm ngoái và ngay lập tức nó đã được nhiều quốc gia coi là nền tảng trong chiến lược phòng chống HIV/AIDS của mình.

Ý nghĩa của mục tiêu "90-90-90" là từ nay đến năm 2020, 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Đây là những mục tiêu rất quan trọng và có tính chiến lược trong việc phòng chống HIV/AIDS nói chung cũng như để có thể kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước