"Tội phạm ma túy xuyên biên giới đang ở mức đặc biệt nguy hiểm"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 05:09 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời khẳng định của Trung tá Ngô Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công An trong chương trình Vấn đề hôm nay.

Ngày 28/2, Trung Quốc đã áp dụng mức án tử hình đối với Ismael Enrique Arciniegas – công dân 74 tuổi người Colombia – vì tội tàng trữ 4kg cocaine. Đây là công dân Colombia đầu tiên bị xét xử vì tội buôn bán ma túy và hiện có tới 147 công dân Colombia khác cũng đang bị giam giữ vì tội danh trên tại Trung Quốc.

Giống như Trung Quốc, nhiều nước cũng đang áp dụng hình phạt nặng đối với tội buôn bán ma túy nhưng điều này vẫn chưa đủ sức răn đe. Buôn bán ma túy tại châu Á đang diễn biến rất phức tạp trong thời gian gần đây.

Trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 1/3, Trung tá Ngô Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công An – cho rằng, tội phạm buôn bán ma túy xuyên biên giới đang ở mức độ đặc biệt nguy hiểm: "Điều này thể hiện ở số lượng lớn và tần suất gia tăng liên tục của các vụ bắt giữ các đối tượng nước ngoài vận chuyển qua khu vực châu Á trên đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Thứ hai là số người nghiện ma túy tổng hợp gia tăng rất nhiều và trẻ hóa đến tận tuổi học sinh. Thứ ba là hậu quả tàn khốc và dã man phi nhân tính của các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp và đặc biệt là ma túy đá dẫn đến hiện tượng ngáo đá như chúng ta chứng kiến gần đây ở Việt Nam cũng như Thái Lan, Malaysia, gây hoang mang dư luận".

Về tình hình tại Việt Nam, Trung tá Ngô Thanh Bình cho biết, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, mức độ nguy hiểm của tội phạm buôn bán ma túy là hết sức đáng quan ngại. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ được coi là vùng đệm về trung chuyển chứ chưa phải những cường quốc về trung chuyển như Thái Lan hay Myanmar.

"Nếu chúng ta không quyết liệt và nâng cao hiệu quả chống ma túy trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ phải đối phó với tình hình nghiêm trọng hơn. Ví dụ như tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng thuận lợi trong giao thương kinh tế thì chúng ta có thể trở thành điểm nóng về buôn bán ma túy xuyên quốc gia trong thời gian tới" - Trung tá Ngô Thanh Bình nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước