Triều Tiên thử tên lửa hạt nhân: Phép thử đối với liên minh Mỹ - Hàn - Nhật

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/02/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Vụ thử tên lửa hạt nhất mới nhất của Triều Tiên được coi là một phép thử đối với liên minh Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản.

Ngày 13/2, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo. Đây được xem là một loại vũ khí mới chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vụ việc này không chỉ cho thấy sức mạnh tên lửa của Triều Tiên đã tăng đáng kể mà còn gây ra căng thẳng trong khu vực.

Trước hành động thử tên lửa của Triều Tiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những phản ứng đầu tiên. Mỹ đã cùng Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để xem xét các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

"Vụ việc xảy ra khi ông Trump đang bận chơi golf cùng Thủ tướng Nhật Bản. Người ta khá ngạc nhiên khi Triều Tiên tuyên bố nhắm vào chính ông Trump còn ông lại tuyệt nhiên không có lời nào nhắc tới sự việc này. Ông Trump chỉ đưa ra tuyên bố dài đúng 23 từ khẳng định Mỹ luôn ủng hộ Nhật Bản. Phản ứng chính thức từ chính quyền của ông Trump là tại diễn đàn đa phương Liên Hợp Quốc, Mỹ đã cùng Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu triệu tập cuộc hợp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để xem xét các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Dự kiến, đây sẽ là cuộc họp kín", phóng viên Lê Tuyển - Thường trú Đài THVN tại Mỹ cho biết.

"Vụ thử tên lửa này nói đúng hơn là phép thử đối với liên minh Mỹ - Hàn, Mỹ - Nhật. Theo tính toán, tên lửa mà Triều Tiên phóng đi lần này là tên lửa tầm trung chỉ có tác động tới các quốc gia ở khu vực Bắc Á, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản – hai đồng minh của Mỹ. Biện pháp mà 2 nước này lựa chọn hiện nay là mang sự việc ra diễn đàn đa phương. Đó là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

"Nhật Bản và Hàn Quốc đang có mâu thuẫn liên quan tới các vấn đề lịch sử nhưng họ có điểm chung là đều lo ngại về tiềm năng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tại diễn đàn đa phương, hai nước này đã tạo ra sức ép lớn lên Hội đồng Bảo an để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với bất cứ vụ thử tên lửa nào từ phía Triều Tiên", phóng viên Lê Tuyển phân tích thêm.

Thực tế, ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chưa bao giờ thay đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên. Điều quan trọng hiện nay là chính quyền của ông Donald Trump sẽ có thái độ cứng rắn như thế nào với Bình Nhưỡng, nhất là khi công nghệ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên đang ngày càng phát triển, có thể thách thức thực sự nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước