Đêm hội đoàn kết trên cao nguyên Mộc Châu

Thúy Hà (Truyền hình Quốc hội)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 14:59 GMT+7

VTV.vn - Đêm hội với tên gọi "Khát vọng thảo nguyên" diễn ra trên cao nguyên Mộc Châu là ngày hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em vùng Tây Bắc.

Tết Độc lập mùng 2/9 hàng năm là ngày hội lớn của các dân tộc ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung. Ngày Tết 2/9 không chỉ là ngày mừng đất nước độc lập, đây cũng chính là ngày hội của tình đoàn kết.

Đến cao nguyên Mộc Châu, bạn có thể cảm nhận rõ một không khí tươi vui, náo nức với rực rỡ cờ hoa và sắc màu của các dân tộc vùng Tây Bắc. Người Mông, người Thái, người Dao người Mường ở khắp các bản xa mường gần, trong và ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài cũng hội tụ về đây, cùng hòa vào không khí tươi vui của đêm hội khát vọng thảo nguyên, của ngày Tết Độc lập.

Trong đêm hội khát vọng thảo nguyên, ngoài chương trình nghệ thuật đắc sắc của các dân tộc, những nét đặc trưng độc đáo của lễ cấp sắc của dân tộc Dao và lễ cúng dòng họ của dân tộc Mông cũng được tái hiện. Nét đẹp văn hóa của hai lễ hội dân tộc này cũng vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cấp bằng chứng nhận di sản phi vật thể quốc gia.

Ngày Tết 2/9 trên cao nguyên Mộc Châu không chỉ là ngày mừng đất nước độc lập, đây cũng chính là ngày hội của tình đoàn kết. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu. 

Người Dao Mộc Châu chuẩn bị cho ngày Tết độc lập Người Dao Mộc Châu chuẩn bị cho ngày Tết độc lập Vui Tết Độc lập tại làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Vui Tết Độc lập tại làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Tết độc lập ở Mường Vang Tết độc lập ở Mường Vang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước