Hồng Đăng nói về vai Khánh trong Tuổi thanh xuân 2: “Cái gì ăn ít mới thấy ngon”

Thùy Hương (Theo Rubic 8)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 18:23 GMT+7

VTV.vn - Đây chính là chia sẻ của nam diễn viên Hồng Đăng khi được hỏi về đất diễn ít ỏi trong Tuổi thanh xuân 2.

Trong Tuổi thanh xuân 2, đất diễn của Hồng Đăng không có nhiều. Thay vào đó, anh nhường chỗ cho những gương mặt mới như Mạnh Trường, Jung Haena… Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm giảm đi tình cảm của khán giả dành cho nhân vật Khánh – chàng đạo diễn si tình, hết lòng vì Linh.

"Ở phần 1, mình được coi là kỳ đà cản mũi nên đã bị không ít khán giả "lên án". Sang phần 2, kịch bản có những tuyến nhân vật mới và chuyện tình giữa các nhân vật cũng có nhiều chuyển biến để tạo nên sự hấp dẫn cho bộ phim. 

Chính vì vậy, tôi đã lui về sau, chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong Tuổi thanh xuân 2. Tuy không không tham gia nhiều nhưng tôi lại nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Đây là một điều thú vị", anh cho biết.

Ngoài ra, Hồng Đăng cũng chia sẻ anh đã diễn tròn vai khi bộc lộ sự tiếc nuối, ân hận khi không thể khiến Linh (Nhã Phương) – người con gái mình yêu hạnh phúc. "Sự ân hận, nuối tiếc đó là tình cảm của một người anh dành cho một người em gái. Giữa hai người lúc này không còn tình cảm nam nữ nữa", nam diễn viên nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước