Mặt tối của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc bị lộ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 18:38 GMT+7

VTV.vn - Đằng sau ánh hào quang sân khấu và sự nổi tiếng, còn nhiều mảng tối mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu và có thể đưa ra ánh sáng.

#MeToo - phong trào giúp những nạn nhân của lạm dụng tình dục đứng lên tố cáo những kẻ xâm hại - đã lan sang Hàn Quốc. Một loạt các nữ nghệ sĩ nước này trong những ngày qua đã lên tiếng chỉ đích danh các ngôi sao hạng A, đạo diễn hay giám đốc truyền hình từng có hành vi lạm dụng tình dục đối với họ. Vụ việc này đang rất được chú ý ở xứ sở kim chi, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thậm chí đã kêu gọi cảnh sát nước này tích cực điều tra tất cả các cáo buộc lạm dụng tình dục trong ngành giải trí.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố, các cơ quan bảo vệ pháp luật nước này ủng hộ tuyệt đối những nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại nơi làm việc, đồng thời cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp hiện có để đưa kẻ vi phạm ra trừng phạt. Ông Moon Jae-in cũng hoan nghênh những người đã dũng cảm lên tiếng vạch trần cái xấu.

Trong những ngày vừa qua, làng giải trí Hàn Quốc đã chấn động khi nhiều nam nghệ sĩ gạo cội luôn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt công chúng lại đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục hay có hành vi khiếm nhã với đồng nghiệp nữ. Trong đó có nam diễn viên Jo Min Ki, Choi Il Hwa hay Jo Jae Hyun.

Kim Ki Duk, đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc cũng là một trong những người đang ở trong tâm bão phong trào #MeToo. Ông này đã bác bỏ những cáo buộc chống lại mình tại liên hoan phim Berlin. Nhưng tiếng nói của những người trong cuộc ở một sự việc cụ thể đã bóc tách phần nào mảng tối đằng sau ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc và thậm chí là ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.

Ở một đất nước mà nam giới đông hơn nữ giới như Hàn Quốc, trước đây việc bàn về các hành vi quấy rối tình dục vẫn là điều cấm kị. Diễn đàn kinh tế thế giới xếp Hàn Quốc ở vị trí 118 trên tổng số 144 nước, về bình đẳng giới. 

Nhưng phong trào #MeToo có lẽ đang mang lại sự thay đổi thực sự. Đằng sau ánh hào quang sân khấu và sự nổi tiếng, còn nhiều mảng tối mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu và có thể đưa ra ánh sáng. Trước sức ảnh hưởng của làn sóng #MeToo, đã có những ngôi sao nam Hàn Quốc phải lên tiếng thừa nhận hành vi của mình. 

Trong động thái mới nhất, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy việc sửa đổi luật dịch vụ công quốc gia, theo đó sa thải các công chức thuộc diện phải nộp phạt 2.800 USD hoặc chịu hình phạt nặng hơn do các tội danh liên quan hành vi xâm hại tình dục. Các trường hợp này sẽ không có cơ hội kháng cáo lại quyết định buộc họ phải thôi việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước