Thưởng thức văn hóa Ý nhân dịp Quốc tế thiếu nhi tại Bảo tàng Dân tộc học

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 21/05/2017 07:17 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 27 - 28/5 tới đây, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình Ngày quốc tế thiếu nhi 2017 với chủ đề Đến với văn hóa Ý.

Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhỏ tại Thủ đô nhiều trải nghiệm thú vị về các trò chơi dân gian, trang phục truyền thống của các nước, đặc biệt là được trải nghiệm nhiều sắc thái văn hóa của nước Ý.

Thông qua loạt hoạt động trình diễn trang phục, múa, hát, chơi trò chơi... các em nhỏ và nhiều bạn trẻ đến tham dự từ nhiều quốc gia có thể giới thiệu về văn hóa đất nước mình, tạo thêm cơ hội để mọi người hiểu biết lẫn nhau, từ đó cho thấy sự tương đồng và khác biệt về văn hóa của Việt Nam và các nước trên thế giới.

Thưởng thức văn hóa Ý nhân dịp Quốc tế thiếu nhi tại Bảo tàng Dân tộc học - Ảnh 1.

Các em nhỏ đến tham gia sự kiện sẽ có cơ hội được trải nghiệm văn hóa trang phục, trò chơi của các nước trên thế giới

Với điểm nhấn là chủ đề Đến với văn hóa Ý, các em nhỏ sẽ được tìm hiểu văn hóa đất nước tháp nghiêng thông qua hoạt động tô vẽ mặt nạ trong lễ hội Carnival, tô vẽ trang phục, làm dấu kẹp sách, giao lưu với người Ý, vẽ tranh theo phong cách Ý... Cụ thể, trong hoạt động trang trí mặt nạ, các em nhỏ sẽ biết được ý nghĩa của mặt nạ trong lễ hội Carnival; đối với hoạt động tô vẽ trang phục, các em không chỉ biết tên gọi, hình dáng của các loại quần áo đặc trưng mà còn giúp kích thích sự sáng tạo khi các em có thể thỏa thích tự thiết kế những mẫu trang phục cho riêng mình.

Thưởng thức văn hóa Ý nhân dịp Quốc tế thiếu nhi tại Bảo tàng Dân tộc học - Ảnh 2.

Tô vẽ mặt nạ và trang phục Ý sẽ kích thích sự sáng tạo và tìm tòi hiểu biết cho các em

Bằng phương pháp học mà chơi, các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ thông tin cũng như được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy sự chủ động và sáng tạo.

Ngoài ra, những người yêu thích ẩm thực Ý tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội được tìm hiểu cách làm mỳ, pizza qua phần trình diễn của các đầu bếp tại Bảo tàng Dân tộc. Đặc biệt, vào lúc 10h sáng ngày 27/5, Đại sứ Ý sẽ trực tiếp hướng dẫn du khách tham quan cách làm ẩm thực Ý ngay tại khuôn viên bảo tàng.

Thưởng thức văn hóa Ý nhân dịp Quốc tế thiếu nhi tại Bảo tàng Dân tộc học - Ảnh 3.

Không gian ẩm thực Ý tại ngày Quốc tế thiếu nhi - Bảo tàng Dân tộc học là thứ không thể bỏ qua cho những ai yêu thích văn hóa đất nước tháp nghiêng

Chương trình năm nay có sự phối hợp của Đại sứ quán Ý ở Hà Nội và hỗ trợ của Học viện Khoa học Quân sự, khoa tiếng Ý - Đại học Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có sự góp sức của gần 200 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học, một số trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Các tình nguyện viên sẽ được tham gia khóa tập huấn trước khi diễn ra chương trình nhằm đảm bảo sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp và mang đến nhiều ý nghĩa đối với các em nhỏ tại Thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước