Trở lại bất ngờ, 2NE1 đã sẵn sàng hứng ‘gạch đá’?

Thùy Hương (Ảnh tổng hợp)-Thứ năm, ngày 03/12/2015 13:34 GMT+7

VTV.vn - Sự trở lại bất ngờ của 2NE1 trên sân khấu MAMA 2015 đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: “Phải chăng các cô gái nhà YG đã sẵn sàng hứng gạch đá dư luận?”.

2NE1 lần đầu ra mắt vào năm 2009 với biệt danh là ‘Big Bang phiên bản nữ’. Thế nhưng, với hit đầu tay Fire, các cô gái tài năng này đã chứng minh mình không phải là bản sao của bất cứ ai. Cá tính âm nhạc mạnh mẽ cùng gu thời trang hoàn toàn khác biệt đã khiến 2NE1 trở thành một hiện tượng trong làng giải trí Kpop ở thời điểm đó – thời điểm mà các nhóm nhạc nữ còn đi theo xu hướng khá ngoan hiền.

Được sự hậu thuẫn của ‘ông trùm’ Yang Hyun Suk, 2NE1 khiến làng giải trí Hàn Quốc chao đảo với hàng loạt hit bắt tai như Come back home, I am the best, Lonely, Go Away… Ra mắt ca khúc nào, các cô gái nhà YG thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc ấy. Từ một nhóm nhạc mới nổi, 2NE1 đã vươn lên đứng ngang hàng cùng với những tên tuổi hàng đầu Kpop và được cho là đối thủ đáng gờm nhất của Girl’s Generation.

2NE1 ngày mới ra mắt khán giả
2NE1 ngày mới ra mắt khán giả

Tuy nhiên, ngay khi đang ở đỉnh cao danh vọng, 2NE1 bất ngờ gặp phải những scandal lớn, mở đầu là nghi án Park Bom, Sandara Park và Minzy sử dụng ma túy. Năm 2012, sau khi thành viên E-Sen của Supreme Team bị bắt vì hút cần sa, báo chí Hàn Quốc tiết lộ họ có một danh sách đen các nghệ sĩ dính líu đến cần sa và thật bất ngờ khi 3 cô học trò cưng của Yang Hyun Suk lại có mặt trong danh sách này.

Ngay sau khi thông tin này lan truyền, YG Entertainment đã lên tiếng: "Những thông tin ấy thật vô lý. Park Bom, Sandara Park, và Minzy chẳng hề liên quan đến danh sách đó. Chúng tôi đã quyết định sẽ không ngồi chịu đựng tình hình này nữa. Chúng tôi có kế hoạch sẽ có các biện pháp pháp lý cùng với luật sư”.

Phát biểu cứng rắn của YG khi đó đã làm dịu đi phần nào những hoài nghi và giận dữ của công chúng, thế nhưng, danh tiếng của 2NE1 cũng như YG Entertainment đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, YG Entertainment đã mất khoảng 3 tỷ won (tương đương 2,7 triệu USD) do những bê bối liên quan tới ma túy của các nghệ sỹ trực thuộc công ty quản lý danh tiếng này.


Park Bom lần đầu xuất hiện trước công chúng sau scandal vận chuyển ma túy

Park Bom lần đầu xuất hiện trước công chúng sau scandal vận chuyển ma túy

Thế nhưng, chỉ hai năm sau, scandal ma túy lại tiếp tục ‘ám’ 2NE1 và lần này, đây không còn là nghi án nữa. Tờ Segye Ilbo đưa tin Park Bom từng gặp rắc rối với hải quan khi vận chuyển amphetamine – một loại chất vẫn được dùng để thay thế ma túy đá và được xếp là chất cấm ở Hàn Quốc – từ Mỹ về Hàn Quốc. Tờ báo này khẳng định số amphetamine này đã được ngụy trang một cách khéo léo trong một chiếc hộp đựng lẫn kẹo dẻo và bên ngoài dính nhãn ‘kẹo dẻo’.

Trước thông tin gây chấn động này, Yang Hyun Suk đã lên tiếng bào chữa rằng số thuốc amphetamine mà các cơ quan chức năng tìm thấy được Park Bom sử dụng vào mục đích chữa bệnh. Ngoài ra, ông cũng khẳng định các thành viên 2NE1 vô cùng trong sáng, “chưa bao giờ hút thuốc, cũng không uống bia rượu nhiều và dường như không bao giờ ra ngoài để đến các câu lạc bộ vui chơi ngoài các sự kiện chính thức”.


Các cô nàng 2NE1 cũng quậy tới bến

Các cô nàng 2NE1 cũng 'quậy' tới bến


chứ không hề ngoan hiền như lời Yang Hyun Suk tuyên bố

chứ không hề ngoan hiền như lời Yang Hyun Suk tuyên bố

Tuy nhiên, những bức ảnh mà cư dân mạng tìm được đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Không chỉ quậy tưng bừng ở các vũ trường, các cô nàng 2NE1 còn bị bắt gặp uống rượu, hút shisha… chứ không hề ‘ngoan đạo’ như tuyên bố trước đó của ông trùm YG.

Cũng chính scandal vận chuyển ma túy của Park Bom đã khơi dậy làn sóng phản đối 2NE1 dữ dội từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nhóm nhạc đình đám này cần giải thể, một số khác yêu cầu Park Bom rời nhóm. Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi tại sao Park Bom không bị pháp luật trừng trị với tội danh buôn ma túy.

Diện mạo khác lạ của Park Bom trên sân khấu MAMA 2015
Diện mạo khác lạ của Park Bom trên sân khấu MAMA 2015

Trong khi cơn thịnh nộ của cư dân mạng đối với Park Bom chưa hề có dấu hiệu lắng xuống, tối qua (2/12), việc 2NE1 tái xuất trên sân khấu MAMA 2015 với đủ 4 người đã khiến cho sự giận dữ lên tới đỉnh điểm. Ngay sau khi 2NE1 kết thúc phần trình diễn của mình, đã có rất nhiều bình luận tiêu cực được đăng tải trên mạng.

“MAMA 2015 đã phạm phải một sai lầm rất lớn”, một người viết.

“Điều này không đúng chút nào. Lẽ ra họ không nên để Park Bom lên sân khấu”, một người khác bày tỏ niềm thất vọng.

Cũng có nhiều người bình luận giọng điệu mỉa mai: “2NE1 nên cảm thấy xấu hổ. Có lẽ, họ là nhóm nhạc đầu tiên và mong là cuối cùng dính phải scandal ma túy mà vẫn tự tin xuất hiện ở một lễ trao giải như thế này”.

Hầu hết các bình luận đều cho thấy khán giả chưa sẵn sàng để nhìn thấy Park Bom, để nhìn thấy một đội hình đầy đủ của 2NE1 trên sân khấu. Và, những câu hỏi đặt ra lúc này là: Liệu 2NE1 sẽ vẫn tiếp tục trở lại bất chấp những gạch đá của cư dân mạng? Liệu họ sẽ trở lại mà không có Park Bom? Hay họ sẽ chờ đợi đến khi cơn giận giữ này lắng xuống và chờ lại với một đội hình hoàn chỉnh cùng với một hình ảnh mới mẻ, sạch sẽ hơn?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước