Trưng bày Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn

Thùy Châu, Nam Trung-Thứ ba, ngày 06/12/2016 19:35 GMT+7

Giới thiệu tại bộ sưu tập quyền lực vương triều nhà Nguyễn với các ấn, kiếm, mũ miện, thẻ bài, kim sách. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Buổi trưng bày bộ sưu tập "Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn" đã được tổ chức tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Sáng nay (6/12), tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức khai mạc trưng bày bộ sưu tập "Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn" phục vụ nhu cầu thưởng lãm của công chúng.

Kể từ sau khi triều Nguyễn kết thúc vai trò của mình trong lịch sử vào năm 1945, hầu hết các bảo vật của triều Nguyễn được di chuyển ra Hà Nội để đảm bảo an toàn và lưu giữ cẩn mật cho đến ngày nay. Đây là lần đầu tiên Huế đón nhận số lượng lớn các bảo vật triều Nguyễn trở về đất Cố đô.

Ngoài các loại kim ấn, bảo tỷ hoặc kim sách, các đồ dùng văn phòng tứ bảo hoặc vật dụng sinh hoạt phục vụ ẩm thực cung đình của hoàng gia triều Nguyễn cũng là những bảo vật được chế tác tinh xảo và bằng các loại chất liệu quý hiếm như vàng, bạc, ngọc…, thể hiện khiếu thẩm mỹ tinh tế và đời sống tinh thần phong phú của các hoàng đế triều Nguyễn.

Đây cũng là lần đầu tiên số lượng lớn bảo vật này được trưng bày trước công chúng và du khách sau hơn 7 thập kỷ được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bảo quản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước