Đại sứ Việt Nam tại Đức kêu gọi đầu tư vào Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 13:19 GMT+7

VTV.vn - Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại thành phố Rostock, bang Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock là thành phố quan trọng nhất của bang này về kinh tế cũng như văn hóa. Tại đây, đoàn đã gặp, trao đổi với lãnh đạo thành phố và kêu gọi doanh nghiệp Đức tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam ở Tòa thị chính Rostock có Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng thành phố cùng Nghị sĩ Quốc hội Liên bang. Đại diện thành phố Rostock đánh giá cao sự hòa nhập cũng như đóng góp của cộng đồng người Việt tại đây vào sự phát triển của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực mà Rostock có thế mạnh như công nghiệp, cảng biển, giáo dục...

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thành phố dành cho cộng đồng người Việt tại đây, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh, với khoảng 176.000 người Việt đang sống tại Đức và khoảng 100.000 người Việt nói tiếng Đức ở Việt Nam, đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác.

1 tỷ USD đầu tư vào ngành điện mặt trời tại Việt Nam 1 tỷ USD đầu tư vào ngành điện mặt trời tại Việt Nam Khuyến khích doanh nghiệp dược phẩm châu Âu đầu tư vào Việt Nam Khuyến khích doanh nghiệp dược phẩm châu Âu đầu tư vào Việt Nam Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước