Đẩy mạnh hoạt động Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Phương Dung - Việt Nam (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 22:07 GMT+7

VTV.vn - Được thành lập từ năm 2002, đến nay Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai mạng lưới gồm Trung ương Hội và 30 Hội thành viên ở các địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác liên lạc, phát huy vai trò cầu nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như đẩy mạnh vai trò của các hội địa phương là mục tiêu của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV).

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều tham luận đã được trình bày với nội dung xoay quanh vấn đề làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi, hỗ trợ bà con kiều bào về nước đầu tư, thăm thân, du lịch, định cư.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay cũng như thực tế về chuyển giao thế hệ trong cộng đồng người Việt khắp năm châu, vấn đề thu hút thế hệ kiều bào sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, nguồn lực trí thức kiều bào trẻ hay cộng đồng du học sinh về nước đang là vấn đề được đặc biệt chú trọng. Các bài tham luận cũng đã tập trung vào chủ đề này để các đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng bằng khen cho 21 tập thể và 37 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội.

Tăng cường công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài Tăng cường công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài Kinh nghiệm hoạt động hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài Kinh nghiệm hoạt động hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài Tăng cường dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài Tăng cường dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước