Đối ngoại nhân dân là kênh đối thoại vô cùng quan trọng giữa Việt Nam - Trung Quốc

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 21:02 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Lý Tiểu Lâm

VTV.vn - Sáng 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp các đại biểu Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và hội Trung - Việt hữu hảo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Trung Việt Hữu hảo luôn là những người bạn thân thiết với nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư cũng cho biết, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất phải đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong tình hình mới, xây dựng quan hệ hai nước phải được đặt trong nhiều cơ chế hợp tác, nhiều kênh đối thoại, trong đó, kênh đối ngoại nhân dân là một kênh vô cùng quan trọng. Tổng Bí thư cũng mong muốn Hội hữu nghị tiếp tục có những hoạt động phong phú kết nối nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền của người dân hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc đến các hội viên Hội hữu nghị, các đồng chí lão thành cách mạng lời chúc trường thọ, chúc các bạn trẻ thanh xuân.

Với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho bà Lý Tiểu Lâm - Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc vì đã có những hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bà Lý Tiểu Lâm bày tỏ vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị của nhà nước Việt Nam; khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức để đóng góp cho việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chỉ riêng năm qua, bà Lý Hiểu Lâm đã 4 lần sang Việt Nam và luôn có những ấn tượng sâu sắc về Việt Nam. Bà Lý Tiểu Lâm đã nhắc lại lời nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là sự giao lưu của Nhà nước phải dựa vào sự giao lưu của nhân dân, đồng thời cho biết thế hệ trẻ Trung quốc có suy nghĩ hợp tác chân thành với Việt Nam. Trong năm 2017, hội Hữu nghị sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình giao lưu kết nối nhân dân, thế hệ trẻ hai nước, tiếp nối tình cảm gắn bó mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước