Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/11/2017 21:01 GMT+7

Toàn cảnh Hội nghị

VTV.vn - Các nhà Lãnh đạo tham dự Hội nghị nhất trí: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - công nghiệp giữa Nhật Bản với các nước Mekong.

Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Các nước Mekong đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản, sau khoảng 2 năm triển khai các Kế hoạch hành động của Chiến lược Tokyo 2015 và Tầm nhìn phát triển công nghiệp Mekong, Nhật Bản đã tài trợ hơn 2/3 số tiền cam kết 6,6 tỷ USD dành cho 3 năm từ 2016 đến 2018. 

Nhật Bản cũng hỗ trợ các nước Mekong tăng cường thực thi pháp luật trên biển và chống khủng bố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ chế hợp tác Mekong - Nhật Bản cần chú trọng hỗ trợ các nước Mekong phát triển công nghiệp và nông nghiệp tiên tiến, đi cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như năng lực nghiên cứu phát triển. Bên cạnh đó, cần xây dựng hạ tầng chất lượng cao và tăng cường kết nối khu vực, bao gồm các tuyến hành lang giao thông liên quốc gia và hệ thống logistic.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, các nhà Lãnh đạo nhất trí: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - công nghiệp giữa Nhật Bản với các nước Mekong, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa hợp tác Mekong - Nhật Bản với Ngân hàng Phát triển châu Á, Trung tâm Nhật Bản - ASEAN và Ủy hội sông Mekong nhằm hỗ trợ các nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, triển khai các dự án ứng phó lũ lụt và hạn hán.

Kết thúc Hội nghị vào 10 giờ đêm 13/11, các nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung và nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần tới tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước