Hương vị Tết Việt trên đất Đài Loan (Trung Quốc)

BB Trần (Từ Đài Loan - Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Đối với những người con sống xa Tổ quốc, Tết cổ truyền lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Sắm sửa những mặt hàng mang hương vị Việt trong dịp Tết là điều mà mỗi người con xa quê đều mong muốn. Tại Đài Loan (Trung Quốc), hàng năm mỗi dịp Tết về, những người Việt kinh doanh hàng hóa tại Đài Loan lại nhộn nhịp chuẩn bị bán hàng Tết phục vụ bà con người Việt.

Cửa hàng tạp hóa của chị Mai Bích Thuận tại Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều mặt hàng Việt Nam và các nước khác được nhập về để phục vụ bà con Việt Nam và những khách hàng khác đang sinh sống, làm việc tại Đài Loan. Cửa hàng này đã mở được 2 năm, có nhiều mặt hàng như bánh mì, cà phê, bún khô, bánh đậu xanh, tương, dầu, nón lá, các loại chè, sữa rửa mặt... Đặc biệt, mỗi năm vào dịp Tết, cửa hàng lại nhập rất nhiều hàng Tết như bánh chưng, bánh tét, các loại mứt Tết.

Mở cửa hàng tạp hóa bán những mặt hàng Việt Nam là một trong số những công việc mà người Việt Nam tại Đài Loan lựa chọn. Ngoài việc cung cấp những mặt hàng thông dụng thường ngày, nơi đây còn cung cấp nhiều mặt hàng Tết mang đậm hương vị truyền thống.

Khai mạc hội chợ 'Tết dùng hàng Việt' tại TP.HCM Khai mạc hội chợ "Tết dùng hàng Việt" tại TP.HCM Ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam Ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam Vị đại sứ nước ngoài 14 năm ăn Tết Việt Vị đại sứ nước ngoài 14 năm ăn Tết Việt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tết Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước