Nghĩa vụ báo cáo về quyền con người của Việt Nam

Minh Hiếu - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người.

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các nghĩa vụ đề ra trong các công ước về quyền con người thì việc soạn thảo và đệ trình báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác về việc thực hiện các công ước này cũng là một nghĩa vụ quan trọng của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền.

Đây là nội dung chính của Hội thảo Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo các Công ước quốc tế về Quyền con người diễn ra ngày 21/11 tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Việc thực hiện báo cáo là cơ hội để Việt Nam nhìn lại những nỗ lực, thành tựu đã đạt được, đồng thời xác định những tồn tại và tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo tốt hơn các quyền con người mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước