Nhật Bản mở rộng khu phố thương mại bị tàn phá bởi sóng thần

Quang Hưng - Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 08:52 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Nhật Bản hy vọng, phục hồi và mở rộng các khu thương mại sẽ là lực kéo kinh tế khu vực đang khắc phục hậu quả của sóng thần.

Tháp chống thiên tai cho huyện thị Minamisanriku là thứ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn kể từ trận động đất sóng thần năm 2011 đã tàn phá khu vực này. Biểu tượng nằm ngay sát khu thương mại sầm uất một thời Sansan, nay đã được phục dựng mới hoàn toàn.

Ông Saijo Susumu - Chủ cửa hàng tại khu phố thương mại Sansan, Minamisanriku cho biết: "Cách đây 5 năm sau trận động đất sóng thần, các khu nhà tạm đã được dựng lên với một vài cửa hàng kinh doanh tạm thời. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, nơi đây đã chính thức trở thành khu thương mại với 28 cửa hàng hoạt động".

Trừ sóng thần, Việt Nam gánh chịu đủ loại hình thiên tai Trừ sóng thần, Việt Nam gánh chịu đủ loại hình thiên tai Nhật Bản: Phát triển nghề thủ công tại vùng bị động đất, sóng thần Nhật Bản: Phát triển nghề thủ công tại vùng bị động đất, sóng thần Lở đất gây sóng thần tại Greenland Lở đất gây sóng thần tại Greenland

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sóng thần

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước