Phật giáo - Cầu nối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 22:05 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Tham dự sự kiện này còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni, phật tử.

Ấn Độ là nơi đạo Phật đã ra đời cách đây hơn 2.500 năm, sau đó được truyền sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, từ rất sớm. Vì thế có thể nói Phật giáo đã trở thành cầu nối trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Bộ ảnh ghi lại vẻ đẹp Phật giáo ở các nước Á Đông Bộ ảnh ghi lại vẻ đẹp Phật giáo ở các nước Á Đông Khánh thành Bảo tàng văn hóa Phật giáo Khánh thành Bảo tàng văn hóa Phật giáo Dấu ấn Phật giáo trong văn hóa Việt Nam Dấu ấn Phật giáo trong văn hóa Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Phật giáo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước