Quán cà phê dạy kỹ năng sống cho trẻ em khuyết tật

Đức Toàn - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Là một quán cà phê nhưng đặc biệt hơn các quán cà phê khác là chỉ mở cửa theo giờ hành chính, có nhân viên phục vụ là các em nhỏ khuyết tật.

Quán cà phê được mở ra nhằm mục đích chính là dạy kỹ năng sống cho các em, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp và hòa nhập cuộc sống. Đó là những nét độc đáo ở quán cà phê Sao Mai tại Hà Nội.

Đều đặn 2 lần 1 tuần, các em nhỏ này lại tham gia làm việc ở quán cà phê Sao Mai. Pha cà phê, pha trà, mời khách,... tất cả những công việc này được các em thực hiện hết sức thuần thục. Nhìn qua khó mà có thể biết được đây là những trẻ em gặp rối loạn phát triển trí tuệ đang tham gia rèn luyện kỹ năng sống tại đây.

Cho đến nay, lớp học đã giúp đỡ hàng trăm trẻ em hòa nhập với cuộc sống. Có những em hiện nay đang đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình. Dù không mang lại lợi nhuận nhưng quán cà phê này lại mang đến cho các em niềm tin và cơ hội hòa nhập với cộng đồng.

Nhà hàng với toàn bộ nhân viên là người khuyết tật tại Morocco Nhà hàng với toàn bộ nhân viên là người khuyết tật tại Morocco Ngày hội Thiện tâm nhân ái cho hơn 7.000 người khuyết tật Ngày hội Thiện tâm nhân ái cho hơn 7.000 người khuyết tật Người khuyết tật tự chụp ảnh, quay phim: Góc nhìn của người trong cuộc Người khuyết tật tự chụp ảnh, quay phim: Góc nhìn của người trong cuộc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước