Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 22:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trong thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, tối 19/1 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội kiến với lãnh đạo của nhiều nước.

Trong thời gian tham dự cuộc Đối thoại đặc biệt giữa Lãnh đạo các nước với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả đối với các vấn đề quan trọng của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterre bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc phát triển ngày càng tốt đẹp.

Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard.

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và đánh giá cao việc Việt Nam, Thụy Sĩ đã tổ chức hiệu quả các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có sự kiện Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ. 

Hiện Thụy Sĩ là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam ở châu Âu với kim ngạch hơn 1 tỷ USD. Việc các bên sớm kết thúc đàm phán và ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Thương mại tự do châu Âu sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt với các nước thuộc khối này, trong đó có Thụy Sĩ. 

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã cam kết viện trợ 90 triệu USD cho Việt Nam từ năm nay đến năm 2020 và đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam phát triển giáo dục chất lượng cao, nhất là đào tạo nghề và gắn phát triển khoa học - công nghệ với đào tạo tại các trường đại học.

Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng Hậu Hà Lan Maxima (Ảnh: VOV)

Tại cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan Maxima, đồng thời là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính toàn diện cho phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hoàng hậu chia sẻ kinh nghiệm về việc hoàn thiện tổ chức và các hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các đối tác quốc tế và Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực, kỹ thuật, nhân sự và chương trình liên quan đến tài chính toàn diện. Thủ tướng cũng mong muốn Hoàng hậu Maxima sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm về phát triển tài chính bao trùm, thúc đẩy các đối tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình tín dụng cho người nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số.

Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam rất trân trọng việc Hà Lan đang hợp tác hiệu quả sâu rộng với Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Thỏa thuận Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, nhất là việc Hà Lan giúp Việt Nam quy hoạch các tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao đi cùng với phát triển công nghiệp chế biến, thực phẩm và phát triển thương hiệu nông nghiệp. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hà Lan ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos - Ảnh 4.

Thủ tướng hội kiến Tổng thống Ukraine.

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bên lề các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Ukraine tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật và văn hóa. 

Thủ tướng cũng đề nghị Ukraine tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập lâu dài, ổn định tại Ukraine, góp phần tích cực củng cố và phát triển quan hệ hai nước. Tổng thống Petro Poroshenko nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước có lịch sử lâu đời, cần được tiếp tục phát huy. Tổng thống cũng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và Ukraine sẵn sàng thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch và quốc phòng. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong vòng 3 năm trở lại đây.

Hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước triển khai các biện pháp cụ thể để tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước (hiện chưa đạt 200 triệu USD) cũng như tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục đào tạo và du lịch.

Thủ tướng cũng đề nghị Việt Nam và Sri Lanka phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, xem xét thành lập Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc triển khai các dự án đầu tư của Việt Nam ở Sri Lanka.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước