UNESCO công nhận Lang Biang là khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 18:22 GMT+7

Niềm vui của đoàn Việt Nam sau khi Chủ tịch kỳ họp ICC MAB gõ búa thông qua quyết định công nhận Lang Biang. (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã chính thức công nhận Lang Biang là khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Chiều 9/6, tại Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã chính thức công nhận Lang Biang là khu Dự trữ sinh quyển thế giới, đưa tổng số khu Dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam lên con số 9.

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang có diện tích 275.000 ha, nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng và được đặt tên theo ngọn núi Lang Biang.

Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Lang Biang bao gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, nơi được đánh giá là 1 trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Các nhà khoa học đã ghi nhận khu vực này có 153 loài động thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã thế giới cũng xác định nơi đây là khu vực ưu tiên bảo tồn số 1 trong Chương trình bảo tồn các dãy núi chính Nam Trường Sơn của Việt Nam.

Việc UNESCO công nhận Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Lang Biang ghi nhận sự đóng góp tích cực của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia đối với bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vì Mục tiêu thiên niên kỷ do LHQ khởi xướng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước