Việt kiều trẻ trở về Việt Nam lập nghiệp

Hoàng Linh, Ngọc Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 19:19 GMT+7

VTV.vn - Trở về Việt Nam để lập nghiệp đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ gốc Việt thế hệ thứ 2 thứ 3 sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Từ khi còn bé, Hảo Trần đã ít được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. Dù là một người Việt nhưng Hảo không thể nói được tiếng Việt và suốt cả tuổi thơ Hảo bị ám ảnh bởi sự trêu chọc của bạn bè.

Hảo hòa nhập vào xã hội Mỹ với suy nghĩ là mình sẽ phát triển sự nghiệp tại San Francisco. Anh đã cố gắng phấn đấu trở thành trưởng nhóm phân tích dữ liệu của một công ty start-up lớn tại San Francisco chuyên về khách sạn và du lịch, có một mức lương ổn định và sự nghiệp đang ở đà phát triển. Nhưng sau chuyến đi trở về Việt Nam lần đầu tiên năm 19 tuổi và nhận thấy tiềm năng ở quê nhà, anh đã có suy nghĩ khác.

Dù quyết định rất nhanh chóng nhưng khi về đến Việt Nam, Hảo đã có thể bắt nhịp với guồng quay sôi động của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh làm việc cho quỹ đầu tư 500Startups, Hảo cũng là cây viết cho trang mạng Vietcetera chuyên viết về những người giống như anh, đồng thời góp cổ phần vào một quán cà phê và một nhà hàng với những người bạn Việt kiều của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước