Việt Nam chung vui Tết cổ truyền của Lào

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 19:05 GMT+7

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ buộc chỉ tay trong Tết cổ truyền Lào Bunpimay. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tối 13/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay (tính theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tết cổ truyền Bunpimay năm 2018 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Trong năm qua, hai nước đã kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Ấm áp Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào – Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Ấm áp Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào – Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh

VTV.vn - Ngày hội là một trong chuỗi hoạt động mừng ngày Tết cổ truyền Bun Pi May và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của nhân dân Lào và Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước