Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Nguyễn Nam - Việt Nam (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 15/06/2016 09:26 GMT+7

VTV.vn - Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dự án đã diễn ra vào chiều 14/6 tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 và đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã ký kết dự án trị giá 20 triệu USD do Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại.

Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại 2 địa phương còn ô nhiễm bom mìn nặng nề là Quảng Bình và Bình Định. Dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn cho người dân và hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại những địa phương này tái hòa nhập cộng đồng.

Thành công của dự án sẽ góp phần củng cổ và tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hiện Việt Nam có gần 6,1 triệu ha, chiếm hơn 18% diện tích cả nước còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ và phải mất hàng trăm năm mới có thể giải quyết hết diện tích ô nhiễm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước