70% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam “một đi không trở lại"

Hoàng Giang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 06:53 GMT+7

Du lịch Việt Nam đang ở tình trạng "báo động đỏ". (Ảnh: VTV/Dân trí)

VTV.vn - 70% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ không quay trở lại là số liệu đáng suy nghĩ vừa được công bố trong Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, nguyên nhân của số liệu thống kê này cũng được chỉ ra là do sự tồn tại 7 nỗi sợ cho du khách như: nạn "chặt chém", cướp giật, ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn đi lại....

Từ trước đến nay, Việt Nam luôn được đánh giá là có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch. Tuy nhiên, do chưa chú trọng nâng cao ngành công nghiệp không khói này, chỉ số năng lực cạnh tranh và nhiều chỉ số khác trong ngành du lịch Việt Nam là rất thấp so với thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước