90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 05/05/2023 22:04 GMT+7

VTV.vn - Theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050.

Điều này hoàn toàn có cơ sở xảy ra bởi ghi nhận tại các bệnh viện mắt vào những ngày đầu hè, tỷ lệ trẻ em đi khám các tật khúc xạ đang gia tăng đáng kể. Cận thị không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Dẫu được cha mẹ và thầy cô nhắc nhở nhiều lần và biết được lý do dẫn đến cận thị của mình, nhưng đôi lúc những đứa trẻ lại quên đi mất. Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại một lớp học, có đến gần một nửa số học sinh trong lớp đều đã bị cận.

90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050 - Ảnh 1.

Ngay cả ở các bệnh viện mắt, số bệnh nhân là trẻ em đi khám các tật khúc xạ cũng chiếm đa số. Những ngày đầu hè, lượng bệnh nhân đi khám cận thị đã tăng đến hơn 30%. Đáng chú ý, do chủ quan không đi khám, nhiều người đến viện khi độ cận đã tăng nặng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm trong đó có bong rách võng mạc.

Bên cạnh nguyên nhân do ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, việc thường xuyên nhìn gần, tư thế ngồi không đúng cũng sẽ khiến cho độ cận tăng nặng thêm. Để có một đôi mắt khỏe mạnh, trẻ em cần tăng cường các hoạt động thể chất, chơi thể thao, dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi sau giờ học hay sau khi tiếp xúc với các thiết bị điện tử.

Khám mắt định kỳ cho trẻ để phát hiện sớm cận thị học đường Khám mắt định kỳ cho trẻ để phát hiện sớm cận thị học đường

VTV.vn - Cận thị là tật khúc xạ phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Nếu không điều trị đúng cách có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, sinh hoạt và sự phát triển toàn diện của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước