Bình Định: Doanh nghiệp thờ ơ với hoàn nguyên môi trường

Ái Linh - Minh Trí (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/08/2015 13:18 GMT+7

(Ảnh: petrotimes.vn)

VTV.vn - Huyện Phù Mỹ, Bình Định là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp khai thác titan nhưng việc hoàn nguyên môi trường chưa được các doanh nghiệp quan tâm.

Tính đến thời điểm này, có 10/16 doanh nghiệp khai thác titan tại huyện Phù Mỹ đã chấm dứt hoạt động khai thác theo hợp đồng được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên so với diện tích được giao khoảng 800 hecta để khai thác titan trước đây, chỉ có khoảng 50% diện tích được hoàn thổ và trồng lại cây xanh sau khi các dự án kết thúc.

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng các doanh nghiệp khai thác vẫn thờ ơ. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định, đối với các doanh nghiệp khai thác không làm tốt việc hoàn nguyên môi trường, quỹ môi trường đã ký trước đó sẽ được sử dụng để hoàn nguyên. Tuy nhiên, nguồn vốn ký quỹ cũng không thể đảm bảo cho công tác này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước